đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Cà Mau: Hai thi thể được tìm thấy là thuyền viên mất tích

Đăng ngày 19/12/2014

Sau khi đưa hai thi thể cập cảng Năm Căn, huyện Năm Căn, các đơn vị liên quan cùng cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác định đây là 2 trong số 3 thuyền viên còn mất tích trong vụ chìm sà lan ĐN0906 của Công ty Thượng Hải (Đồng Nai) chở gần 1.300 tấn cọc bê tông bị chìm hôm 13/12.
Sau khi đưa hai thi thể cập cảng Năm Căn, huyện Năm Căn, các đơn vị liên quan cùng cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác định đây là 2 trong số 3 thuyền viên còn mất tích trong vụ chìm sà lan ĐN0906 của Công ty Thượng Hải (Đồng Nai) chở gần 1.300 tấn cọc bê tông bị chìm hôm 13/12.
 
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng huyện Năm Căn, danh tính của hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Xuân Đồn, sinh năm 1983, ngụ tại Lộc Hà, Hà Tĩnh và Lê Anh Đức, sinh năm 1988 ngụ tại Thạch Khê, Hà Tĩnh. Hiện, người thân của các nạn nhân đã nhận dạng và làm các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng. 
 
Trước đó, vào 18/12, tàu mang số hiệu SAR-272 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực III đã tìm thấy hai thi thể ở vị trí cách đảo Hòn Khoai, thuộc huyện Ngọc Hiển khoảng 22 hải lý về phía Đông Nam, nghi là thuyền viên mất tích trong vụ chìm sà lan ĐN0906 gặp nạn trước đó tại cửa biển Định An.
 
 
Tàu cứu hộ SAR-272
 
Sau khi đưa hai thi thể cập cảng Năm Căn, huyện Năm Căn, các đơn vị liên quan cùng cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng và xác định đây là 2 trong số 3 thuyền viên còn mất tích trong vụ chìm sà lan ĐN0906 của Công ty Thượng Hải (Đồng Nai) chở gần 1.300 tấn cọc bê tông bị chìm hôm 13/12.
 
Như vậy, hiện vẫn còn một nạn nhân tên là Nguyễn Văn Tùng, 41 tuổi ngụ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh vẫn chưa được tìm thấy.
 
Theo Huỳnh Thế Anh (Báo Tin Tức/TTXVN)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật