đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Bắt khẩn cấp hung thủ giết chủ tiệm chay Âu Lạc

Đăng ngày 20/12/2014

Qua làm việc tại cơ quan điều tra, hung thủ thừa nhận gây ra cái chết của chủ quán ăn chay, đồng thời, khai nhận đã thực hiện 3 vụ giết người cướp tài sản trước đó.
Qua làm việc tại cơ quan điều tra, hung thủ thừa nhận gây ra cái chết của chủ quán ăn chay, đồng thời, khai nhận đã thực hiện 3 vụ giết người cướp tài sản trước đó.
 
Trần Văn Điểm tại cơ quan công an

Khoảng 2 giờ 30 ngày 20-12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Trần Văn Điểm (SN 1987, có các tên khác: Quang Hiếu, Thành, Ngọc; ngụ xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết anh Nguyễn Hoàng Ngân ( 39 tuổi, ngụ tại 146/3/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu), chủ cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay.
 
Qua làm việc tại cơ quan điều tra, Điểm thừa nhận gây ra cái chết của anh Ngân. Đồng thời, khai nhận đã thực hiện 3 vụ giết người cướp tài sản trước đó.
 
Vụ thứ nhất, ngày 10-8, Điểm dùng dao đâm chết anh Trần Minh Phước tại vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (TP HCM). Ngày 15-9, Điểm dùng dao đâm chết ông Phạm Văn Can cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động tại quận Hải An, TP Hải Phòng. Tiếp đến, ngày 24-9, Điểm dùng dao đâm chết anh Lê Minh Hiệp cướp 1 xe Novo LX tại Quảng Ngãi. Đến ngày 15-12, Điểm giết chết anh Nguyễn Hoàng Ngân, chủ cửa hàng tiệm cơm chay Âu Lạc.
 
Theo thông tin ban đầu, Điểm không có nhà ở cụ thể. Hắn làm nghề giác hơi dạo, ban đêm mắc võng ở các công viên để ngủ. Tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng thu giữ một bộ đồ nghề giác hơi, một xe đạp cũ nghi ngờ của hung thủ bỏ lại và một cái bóp đeo trước bụng của nạn nhân.
 
Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi Vũng Tàu. Nhiều người đã xác nhận chiếc xe đạp bỏ lại hiện trường là của Điểm. Sau năm ngày truy tìm tung tích, Phòng PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt được điểm khi đang lẩn trốn tại TP HCM.
 
Vật chứng thu giữ được gồm một quần đùi của nạn nhân, một chiếc điện thoại Iphone 4, một điện thoại di động hiệu TCL đều của nạn nhân, một giỏ xách và một số giấy tờ khác.
 
Tại cơ quan công an, Điểm khai nhận sau khi đâm anh Ngân, hắn quay lại tìm tiền nhưng không thấy nên đâm liên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Được biết, anh Ngân quê ở Cà Mau lên Vũng Tàu thuê phòng trọ ở cùng 4 người quen, sau đó thuê mặt bằng ở 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa hàng bán thực phẩm chay vào ban ngày. Sau khi đóng cửa, anh Ngân thường về phòng trọ tắm rửa, nghỉ ngơi. Đêm xảy ra vụ án, vì chủ nhà nơi quán ăn chay về quê nên anh Ngân nhận trông nhà giúp.
(NLĐ)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật