đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết

Đăng ngày 24/02/2015

Với 536 vụ tai nạn làm hơn 300 người chết, số người thiệt mạng trong dịp Tết Ất Mùi nhiều nhất trong 3 năm gần đây.
Với 536 vụ tai nạn làm hơn 300 người chết, số người thiệt mạng trong dịp Tết Ất Mùi nhiều nhất trong 3 năm gần đây.
 
Xe quân đội tông xe máy, 5 người thiệt mạng
 
12h ngày 18/2, chiếc Fortuner 7 chỗ của Tòa án Quân sự Trung ương (thuộc Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng) do thiếu tá Lê Văn Thước, (49 tuổi, quê xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển di chuyển trên đường 367 từ cầu Hầu về QL39. Tới địa phận thôn Thượng Mùi, xã Trung Hòa (Yên Mỹ, Hưng Yên) thì va chạm với xe máy biển kiểm soát tỉnh Quảng Ninh do anh Bùi Quý Thái (40 tuổi, trú thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) điều khiển. Trên xe tài xế chở theo 4 người trong gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (32 tuổi, trú xã Giới Phiên, TP Yên Bái).
 
Cú va chạm khiến hai con của anh Sơn (8 và 5 tuổi) thiệt mạng. Vợ anh Sơn cùng tài xế  tử vong tại bệnh viện còn anh Sơn sau khi được đưa lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cũng không qua khỏi. Theo Ủy ban ATGTQG, nguyên nhân được xác định do ôtô đi lấn làn đường.
 
Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết_635603853645156256.jpg (660×495)
Hiện trường vụ xe quân đội đâm chết 5 người ở Hưng Yên ngày 28/2 (30 Tết). Ảnh: TTXVN.
 
Liên tiếp xe máy đối đầu ôtô, nhiều người thương vong
 
14h ngày 22/2 (mùng 4 Tết), xe đầu kéo mang biển kiểm soát TP HCM lưu thông theo hướng Bắc Nam trên QL1A, tới thị trấn Núi Thành (Núi Thành, Quảng Nam) thì va chạm với xe máy biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam do anh Mai Thanh Tùng (24 tuổi, thôn Tịnh Tây, xã Tam Nghĩa, Núi Thành) điều khiển. 
 
Cú va chạm mạnh khiến tài xế cùng chị Dương Thúy Vân (25 tuổi) và em Nguyễn Văn Cương (11 tuổi), cùng trú xã Tam Nghĩa tử vong tại chỗ. Tài xế tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
Hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 9 ngày nghỉ Tết 1_635603853645000022.jpg (660×371)
Theo thống kê của Bộ Công an và Ủy ban ATGT quốc gia, số người thiệt mạng trong dịp Tết Ất Mùi nhiều nhất trong 3 năm gần đây, trung bình mỗi ngày 35 người chết. Ảnh: Tuổi trẻ.
 
Trước đó, chiều 19/2 (mùng 1 Tết), anh Kiều Văn Đích (50 tuổi, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển ôtô từ Đông Triều (Quảng Ninh) hướng về Sao Đỏ (Hải Dương) trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh thì va chạm với xe máy do anh Phạm Đình Quân (34 tuổi, phường Hoàng Tân) điều khiển hướng ngược lại. Sau va chạm, tài xế cùng.
 
Sau va chạm, ảnh Quân cùng vợ và con gái 12 tuổi tử vong tại chỗ. Cháu Phạm Thị Hà (6 tuổi, con gái út của tài xế) bị thương nặng.
 
Xe công an đâm chết 2 người đi bộ
 
Chiều 22/2, ôtô của Công an TP Tuyên Quang đi từ hướng huyện Hàm Yên về thành phố, khi đến địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã bất ngờ lao vào hướng bên phải, đâm vào hai người đi bộ cùng chiều. Hậu quả ông Đinh Văn Tiến và ông Lê Văn Tưa (đều trú tại xã Thái Hòa) tử vong tại chỗ. 
 
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một cán bộ đội cảnh sát trật tự cơ động Công an TP Tuyên Quang để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ. Công an cũng xác định cán bộ này uống rượu trước khi lái xe.
 
Taxi chẻ đôi khi đâm dải phân cách
 
Chiều 23/2 (mùng 5 Tết), xe taxi 4 chỗ hãng Mai Linh di chuyển với tốc độ nhanh trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tới nút địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội) thì mất lái đâm vào dải phân cách cứng ven đường. Cú đâm mạnh khiến tài xế và 3 hành khách trên xe bị thương. Người dân đi trên cao tốc này đã dừng phương tiện gọi cứu hộ và hỗ trợ cứu người gặp nạn.
 
Tại hiện trường, phần đầu xe taxi bị dải phân cách chẻ đôi. Lực lượng cứu hộ Ban quản lý cao tốc được và đội CSGT số 15 tới hiện trường.
 
Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ 15/2 đến 23/2), 536 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên toàn quốc khiến 317 người chết, 509 người bị thương. 
(News)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật