đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Soi khoản lợi nhuận các ngân hàng muốn thu về năm nay

Đăng ngày 02/04/2018

Sau năm 2017 rực rỡ, các ngân hàng đặt mục tiêu tham vọng cho năm tài chính 2018 với khoản lợi nhuận thu về tăng hàng nghìn tỷ đồng.

Thu về hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng hai chữ số, tăng vốn điều lệ "khủng"... là những mục tiêu mà hàng loạt ngân hàng đang hướng đến trong năm 2018.

 

Lợi nhuận tăng hàng nghìn tỷ

 

Tại VPBank, sau khi thu về hơn 8.130 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2017 vừa qua, nhà băng này tiếp tục khiến giới đầu tư “chóng mặt” khi đặt kế hoạch lãi năm nay lên tới 10.800 tỷ đồng, tăng gần 33%. Nếu so với chính ngân hàng này 5 năm trước, mức lợi nhuận trước thuế sẽ tăng tới gần 6 lần, tương đương mức tăng trưởng bình quân hơn 114% mỗi năm.

 

Cùng với kế hoạch lợi nhuận này, VPBank cũng thể hiện ý đồ tăng vốn thêm hơn 77% lên mức 27.800 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

 

Trước đó, nhà băng cũng đã tăng vốn từ 9.100 tỷ đồng lên 15.706 tỷ đồng trong năm 2017. Nếu tăng vốn thành công năm nay, VPBank sẽ nằm trong top 5 ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất.

 

Trong khi đó, năm 2018, Techcombank cũng đặt ra hàng loạt chỉ tiêu tài chính tăng trưởng hai chữ số như tổng tài sản đạt 315.184 tỷ (tăng 17%); huy động vốn đạt 246.318 tỷ (tăng 40%) và dư nợ tín dụng tăng 18% đạt 213.582 tỷ đồng.

 

Riêng về lợi nhuận, nhà băng này mục tiêu đạt 10.000 tỷ đồng hợp nhất trước thuế, tăng hơn 24%, trong đó phần đóng góp từ thu phí dịch vụ sẽ tăng đáng kể để giảm thiểu rủi ro tín dụng.

 

Soi khoan loi nhuan cac ngan hang muon thu ve nam nay hinh anh 1
 

 

 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 diễn ra hôm 29/3 của MBBank, ngân hàng này cho biết mức lợi nhuận trong năm nay dự kiến đạt 6.800 tỷ đồng trước thuế, tăng 47%. Trong đó, riêng lợi nhuận mang về cho cổ đông ngân hàng mẹ sẽ là 6.500 tỷ đồng, tăng 21%. Mức lợi nhuận này sẽ đến từ nhiều nguồn trong đó có đóng góp từ mục tiêu tăng trưởng tín dụng thêm 15% (theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

 

MBBank cũng dự kiến tổng tài sản tăng thêm 11% đạt 347.600 tỷ đồng; huy động vốn và dư nợ cho vay lần lượt đạt 245.400 tỷ đồng và 212.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 11% và 15%.

 

VIB và HDBank cũng là những ngân hàng nhiều tham vọng khi đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 lên tới 43% và 62%, lần lượt đạt 2.005 tỷ đồng và 3.921 tỷ đồng. Tuy nhiên, đóng góp vào nguồn tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 của các ngân hàng này phần lớn vẫn sẽ là nhờ tăng trưởng tín dụng.

 

Trong khi đó, LienVietPostBank lại đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận có phần khiêm tốn hơn so với các ngân hàng khác, mà theo ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc, nói là “lùi một bước, để tiến ba bước”.

 

Soi khoan loi nhuan cac ngan hang muon thu ve nam nay hinh anh 2
Nhiều ngân hàng muốn tăng tỷ trọng thu từ dịch vụ đóng góp vào lợi nhuận năm 2018. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

 

 

Cụ thể, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 chỉ 1.800 tỷ đồng, không tăng nhiều so với năm trước. Nguyên nhân do ngân hàng này có kế hoạch mở và phủ kín các phòng giao dịch ở tất cả 713 huyện, thị xã của cả nước vào cuối năm 2019 để tăng cường bán lẻ, kéo theo đó là chi phí về mạng lưới, nhân sự nên sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận.

 

Một ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận dè dặt là Sacombank. Vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc nên nhà băng này chỉ đặt mục tiêu thu về 1.640 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2018, tăng 10% so với thực hiện năm trước.

 

Những tháng đầu tiên làm được đến đâu?

 

Nhân dịp đại hội cổ đông, nhiều ngân hàng cũng công bố kết quả kinh doanh đạt được trong quý I/2018 với mức tăng trưởng khả quan.

 

“Nhìn vào kết quả tăng trưởng đạt được trong quý I, có thể thấy chung ta đang đi đúng đường và sẽ đạt kế hoạch năm nay”, ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc MBBank, nói về mức lợi nhuận trong quý I của ngân hàng.

 

Soi khoan loi nhuan cac ngan hang muon thu ve nam nay hinh anh 3
 

 

Cụ thể, theo ước tính của MBBank, 3 tháng đầu năm, ngân hàng này sẽ thu về 3.500-3.600 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế tối thiểu là 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Trước đó, ông Thái cũng cho biết, đây là chỉ tiêu an toàn và tin cậy. MBBank có thể tạo kết quả lợi nhuận tăng đột biến, nhưng ngân hàng lựa chọn mức tăng trưởng hợp lý và bền vững hơn.

 

Còn tại VIB, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT, cũng cho biết mức lợi nhuận mà ngân hàng đạt được trong quý I đã đạt 500 tỷ đồng, xấp xỉ 25% lợi nhuận kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, tham vọng thực tế của VIB có thể lên tới 2.300-2.500 tỷ đồng cho mức lợi nhuận cả năm nay.

 

Trước VIB và MBBank một ngày, LienVietPostBank cũng ước đạt lợi nhuận thu về trong quý đầu tiên của năm 2018 là hơn 500 tỷ, tương đương 28% kế hoạch cả năm và tăng trưởng hơn 6,5% so với cùng kỳ.

 

Còn tại HDBank, ước tính mức lãi bình quân mỗi tháng đầu năm nay đạt khoảng 350 tỷ đồng, lũy kế quý 1/2018 đạt khoảng 1.050 tỷ đồng.

 

Trong khi đó, chưa công bố kết quả kinh doanh quý I nhưng sau 2 tháng đầu năm, TPBank đã thu về tổng cộng 276 tỷ đồng lãi trước thuế và vượt kế hoạch đặt ra. Kết quả này được TPBank cho rằng, là tiền đề để ngân hàng có thêm một năm báo lãi nghìn tỷ như năm 2017 trước đó.

 

Zing






Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật