đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Có 15 triệu đừng ham mua iPhone, mua 8 món này để tiền của bạn tăng lên 40-50 triệu nè

Đăng ngày 29/08/2016

Chồng có cho ít tiền sắm điện thoại hoặc tự để dành được chút tiền phòng thân thì chớ vội mua điện thoại đắt tiền nhé các chị em. Thay vào đó, hãy đầu tư cho mình như vầy để tiền không mất đi mà còn tăng lên gấp 3-4 lần
Chồng có cho ít tiền sắm điện thoại hoặc tự để dành được chút tiền phòng thân thì chớ vội mua điện thoại đắt tiền nhé các chị em. Thay vào đó, hãy đầu tư cho mình như vầy để tiền không mất đi mà còn tăng lên gấp 3-4 lần
 
1.Mua quần áo giá sỉ về đi bán hội chợ trong 2 ngày cuối tuần
 
Bạn có thể đi đến các chợ sỉ như Bình Tây, An đông, Tân Bình,...để gom hàng giá rẻ. Có những chỗ chuyên bán hàng từ 35k-40k -70k mình mang về bán 1 lời 1 nhé
 
Hoặc có thể đến những shop có bỏ sỉ để lấy hàng với chiết khấu 20-30%. Thường các shop sẽ chỉ yêu cầu bạn lấy sỉ lần đầu với vốn tầm 7-10 triệu thôi, nhưng với chiết khấu ấy thì mình có thể deal xuống tí nữa và dùng một ít trả tiền thuê gian hàng là hợp lý.
 
Lợi nhuận của cô bạn bán hàng hội chợ mà mình quen đến hơn 1 triệu/ngày nhé. Trừ ra chi phí thì cứ mỗi tuần lãi gần 2 triệu. Một tháng lãi 8 triệu đấy!
 
2. Đặt mua nước hoa hàng xách và bán lại

Nhu cầu của chị em về nước hoa thì nhiều vô số. Hãy tận dụng mối quan hệ với người quen ở nước ngoài gom ít chai gửi về và đăng bán lại. Thế nào cũng kiếm được kha khá. Bán hàng chất lượng thì người này giới thiệu người kia, biết đâu mai mốt thành bà chủ đại lý shop nước hoa luôn nè.
 
 
Em đã thấy trên facebook em có người ban đầu bán 1-2 chai mà nay gom hàng để sẵn nhìn thấy mê quá chừng luôn rồi nè.
 
3. Học một khóa làm móng, vẽ móng

Những cái này cũng không hẳn là cần phải đến trung tâm/học viện làm gì. Mình có thể liên hệ những tiệm nho nhỏ lành nghề để học. Còn bao nhiêu vốn để mà đầu tư dụng cụ: kiềm, nước sơn, cọ vẽ,....
 
4. Học khóa tết tóc, trang điểm 

Cũng nên học khóa tết tóc đủ kiểu và lớp trang điểm để làm cho những bạn đi dự đám tiệc, event, lễ lộc, biểu diễn văn nghệ....Sẽ không ít người có nhu cầu này và mình hoàn toàn có thể kiếm 50k/lần tết tóc, 150-200k/make-up
 
5. Học nấu món u

Có những khóa đào tạo không quá đắt tại các trung tâm dạy nghề, nhà văn hóa,...chị em nào chịu khó học chừng vài tuần, vài tháng thì có thể nhận đặt tiệc món u, nhận làm bánh cho các nhà hàng, phụ bếp cho các khách sạn,...Đa dạng cách kiếm tiền từ cái nghề bếp núc mà mình không biết đấy thôi. Ví như cơ may đến, lên bếp phó, bếp trưởng thì thu nhập đến tận 20 triệu/tháng như chú ở cạnh nhà mình vậy
 
6.Mua dụng cụ để mở tiệm bánh online

Có khá nhiều chỗ bán nguyên liệu làm bánh như Trần Huy Liệu, các sạp chợ Bình Tây, ….mình có thể mua về làm bánh ngọt, bánh su kem, bánh flan, rau câu,...... Tùy bạn, nếu công tác khu vực trường học thì bỏ bánh những nhà gần đó để bán cho học sinh-sinh viên; đi làm công sở thì để bán cho đồng nghiệp, làm nội trợ thì kinh doanh online,....Tiền không khó kiếm nếu có chút khéo tay nè
 
7. Học đan len - thêu tranh

Cái này tự học cũng được vì trên mạng có hết, không thì nhờ người quen chỉ lại. Rồi mình đi sắm những dụng cụ len, tranh, khung thêu, ….bằng số vốn sẵn có rồi nhờ người quen giới thiệu những chỗ bán tranh, shop bán quần áo. 
Lấy công làm lời thì hợp với những người chưa có người yêu hoặc chị em phụ nữ nội trợ. Thời gian rảnh thay vì đi mua sắm, xem phim,...tốn kém thì giờ ngồi làm những cái này có thêm thu nhập. Hoàn toàn hữu ích, một công đôi ba việc luôn.
 
8. Mua dụng cụ làm hàng thủ công

Với cách này, bạn có thể đi mua những nguyên liệu như các sợi tơ, dây dù, dây cói, ghi băng, len,... Thường thì mình nhận làm gia công thôi thì thu nhập chỉ là 30-40k/sp. Nhưng bấy giờ, tự bán nguyên sản phẩm luôn thì ít nhất vẫn có thể thu về khoảng 60-70k/sp.
 
Ráng liên hệ chỗ để mình bỏ mối sẽ đơn giản và bền hơn là tự đăng bán.

(Webtretho)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật