đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Hồ đóng băng, dân dùng máy cưa điện để tìm xác bò chết

Đăng ngày 18/01/2015

Hai ông chủ một nông trang ở Mỹ dùng cưa điện, đục, cuốc, xẻng để bới tìm 100 con bò sau khi chúng chết trên hồ đóng băng.
Hai ông chủ một nông trang ở Mỹ dùng cưa điện, đục, cuốc, xẻng để bới tìm 100 con bò sau khi chúng chết trên hồ đóng băng.


Chủ nhân của bầy gia súc dùng cưa điện để phá băng, tìm bò chết. Xác bò trên hồ nước đóng băng White Clay tại vùng ranh giới giữa bang Nam Dakota và Nebrasba, Mỹ. Khoảng 100 con sụt băng trên hồ ngày 8/1, Daily Mail đưa tin. Mike Carlow và anh trai của ông, Pat Carlow, là chủ nhân của trang trại. Ảnh: Rapid City Journal
 

Xác bò đen nằm giữa biển băng trong hồ White Clay. Ảnh: Rapid City Journal
 

Hai ông chủ đang đào bới gia súc. Mike Carlow chia sẻ với Rapid City Journal rằng ông chưa bao giờ chứng kiến tình huống tương tự trong suốt 40 năm trong nghề. Theo Carlow, bão, gió mạnh đêm 7/1 đã khiến đàn gia súc tìm nơi ẩn náu gần hồ White Clay. Tuy nhiên, do trọng lượng của chúng lớn nên các con vật đã bị sụt trong băng. Ảnh: AP
 

Anh em nhà Carlow tổn thất khoảng 300.000 USD trong vụ này và đàn gia súc không có bảo hiểm. Ảnh: AP
 

Hai ông chủ sẽ mất nhiều thời gian để bới băng lấy xác bò. Ảnh: AP
 

Xác bầy gia súc nằm dài trên nền băng trắng xóa. Ảnh: Rapid City Journal
 
Sau khi lôi được đàn bò ra khỏi băng, chủ trang trại kéo chúng về nông trang. Ngày 13/1, họ đã tìm được hết số bò chết vì quá lạnh. Ảnh: Rapid City Journal
(Zing)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật