đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Trăn khổng lồ chết nghẹn vì nuốt con nhím đầy gai

Đăng ngày 04/07/2015

Một con trăn khổng lồ dài gần 4m được phát hiện tại một khu bảo tồn Lake Eland, Nam Phi trong tình trạng đã chết với cái bụng to tướng bất thường.
Nhiều người đã bàng hoàng khi mổ xác con trăn và phát hiện một con nhím đầy gai.
 

Một con trăn khổng lồ dài gần 4m được phát hiện tại một khu bảo tồn Lake Eland, Nam Phi trong tình trạng đã chết với cái bụng to tướng bất thường.
 
Khi mổ bụng nó ra người ta kinh ngạc phát hiện bên trong là một con nhím lớn với hàng trăm chiếc gai nhọn trên lưng.
 

Con trăn khổng lồ dài gần 4m với cái bụng to tướng.

 

Có vẻ như nó đã “chén” một bữa no nê trước khi chết.

 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là con vật đã chết vì nghẹn.

 

Người ta mổ bụng nó ra để tìm hiểu nguyên nhân.  

 

“Hung thủ” gây nên cái chết này là một con nhím đầy gai nhọn

 

Xác con nhím vẫn còn chưa kịp tiêu hóa, bên trong là nội tạng của trăn đã bị đâm nát

Nhiều người kết luận, con trăn đã chết nghẹn vì cố nuốt chửng con mồi khổng lồ này. Không những thế, gai nhọn của nhím còn chọc thủng dạ dày và các cơ quan nội tạng của trăn khiến nó chết trong đau đớn.

 

Chiều dài “khủng” của con trăn.

 

Con trăn trước khi hấp hối.
 
Giám đốc khu bảo tồn Jennifer Fuller cho biết: “Tôi cũng không biết chính xác nguyên nhân cái chết của con trăn là như thế nào. Lông nhím nằm trong dạ dày của trăn, đồng thời cũng xuất hiện ở gờ đá gần đó. Chắc chắn con nhím đã chiến đấu với trăn trước khi bị nó nuốt chửng vào bụng”.
 
Trong khi nhiều động vật khác đều dùng mắt để săn mồi và luôn tránh né đối đầu với loài nhím này thì con trăn lại dựa vào cơ chế nhiệt độ để tìm thức vào ban đêm. Có vẻ như con trăn không lường trước được đó là bữa ăn cuối cùng của mình và nó đã phải trả giá.
 
Theo Hương Nguyễn (daily mail / Danviet.vn)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật