đèn gỗ

đèn gỗ trang trí

Kinh hoàng trước trường hợp bé gái mọc 202 chiếc răng thừa

Đăng ngày 20/11/2014

Y học thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp u răng phức hợp nhưng tới con số 202 chiếc răng thừa như của cô bé này thì quả là hiếm gặp.
 Y học thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp u răng phức hợp nhưng tới con số 202 chiếc răng thừa như của cô bé này thì quả là hiếm gặp.
 
Trường hợp đa răng của một bé gái 7 tuổi giấu danh tính người Ấn Độ đã khiến cho các bác sĩ nha khoa không tin nổi vào mắt mình sau khi phát hiện trong miệng cô bé có tới hơn 200 chiếc răng với đủ kích thước lớn nhỏ khác nhau đang nằm chen chúc.
 
Mẹ của bé gái sống tại thành phố Gurgaon, Ấn Độ này cho biết, cô bé luôn miệng kêu đau và bị sưng ở miệng. Gốc rễ của cơn đau chỉ được phát hiện khi người mẹ đưa con tới bệnh viện để kiểm tra.
 
202 chiếc răng thừa được tìm thấy trong miệng cô bé 7 tuổi người Ấn Độ.
 
Kết quả chụp X-quang cho thấy trong miệng cô bé đang phát triển một khối u được tạo nên từ những mô răng. Cô bé được chẩn đoán mắc u men răng phức hợp.
 
Cuối cùng, sau ca phẫu thuật kéo dài 2 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã nhổ bỏ tổng cộng 202 chiếc răng thừa với đủ loại kích thước khác nhau.
 
Bác sĩ Ajoy Roychoudhary, Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt Học viện Y khoa Ấn Độ có trụ sở tại thành phố New Delhi cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận và xử lý nhiều trường hợp u răng như vậy nhưng tới con số 202 chiếc răng thừa như của cô bé này thì quả là hiếm gặp. Mặc dù ca phẫu thuật thuộc dạng đơn giản nhưng lại đòi hỏi độ chính xác cao vì chỉ sơ suất nhỏ cũng đủ làm nứt xương hàm, từ đó dẫn tới biến dạng vĩnh viễn cho bệnh nhân.
 
Được biết, sau ca phẫu thuật, cô bé đã cảm thấy ổn hơn. Bé có thể ăn và uống như bình thường.


 
(Nguồn: Mirror)
 (Theo Chi Mai / Trí Thức Trẻ)





Tin xem nhiều

Tin mới cập nhật